Trung Quốc:

Bắt đầu triển khai công cuộc xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới

Thứ Ba, 09/01/2007, 09:30
Theo Tân Hoa xã, CCTV4, Nhân dân nhật báo, kể từ tháng 1/2007, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu tiến hành một loạt biện pháp nhằm triển khai công cuộc xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới.

Một trong những biện pháp đó là triển khai cuộc điều tra về tình hình nông nghiệp, nông thôn và nông dân (gọi tắt là tam nông) với quy mô lớn chưa từng có tại nước này. Mục đích cuộc điều tra là nhằm tìm hiểu về tình hình cơ bản của nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc hiện nay để từ đó đề ra những chính sách thích hợp cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới. Được biết, hơn 7 triệu nhân viên điều tra sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp khoảng 200 triệu hộ nông dân ở 30.000 huyện, thị trong cả nước. Mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc trong những năm tới là nhanh chóng cải thiện môi trường sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn nhằm rút ngắn đáng kể khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn với thành thị, thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu truyền thống bằng một phương thức sản xuất hiện đại và hiệu quả cao.

Theo giới truyền thông, Chính phủ Trung Quốc đã và đang khuyến khích nông dân và chính quyền địa phương đầu tư vào nông nghiệp. Đồng thời có các chính sách ưu đãi cho đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp; cải tiến hiệu quả vốn nước ngoài trong nông nghiệp; tăng cường tái sử dụng tài nguyên; quy định việc khai thác các nguồn tài nguyên chưa tái chế; giảm thiểu thất thoát trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo. Ngoài ra, còn tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở nông thôn, đầu tư các khoản cho vay tín dụng vào sản xuất nông nghiệp, trong đó  hệ thống tưới tiêu, dự án kiểm soát nguồn nước là những ưu tiên hàng đầu...

Được biết, vấn đề tam nông đã được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua và căn cứ theo chỉ tiêu tiểu khang toàn diện đã được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 16 thì đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa thành phố, thị trấn phải đạt 56%. Điều này có nghĩa, trung bình mỗi năm có khoảng 13 triệu nông dân tiến vào thành phố, thị trấn; sự chuyển dịch của số lao động dư thừa ở nông thôn sẽ bước vào một giai đoạn mới

Quốc Trung (Tổng hợp)
.
.