Brazil: Chiến công của cảnh sát trước thềm năm mới

Thứ Ba, 02/01/2007, 11:00
Đảm bảo an toàn cho người dân ở thành phố Rio de Janeiro đón giao thừa.

Do có khoảng 2 triệu người (60% là dân bản xứ và 40% là du khách thập phương), nhất là sự xuất hiện của Ngoại trưởng Italia Massimo D'Alema tới thành phố Rio de Janeiro của Brazil để đón giao thừa nên người ta đã phải huy động tới 21.000 cảnh sát nhằm duy trì an ninh và đảm bảo an toàn cho mọi người.

Sở dĩ phải huy động một lực lượng lớn cảnh sát đến như vậy vì họ vừa bắn chết 6 thành viên xã hội đen (hôm 30/12/2006) - sợ bị báo thù và trước đó tại đây đã xảy ra các vụ bạo loạn, giết chóc khiến 20 người chết và hơn 20 người khác bị thương. Được biết, bọn xã hội đen đã bất ngờ tấn công nhà hàng, khách sạn, nhà băng, trụ sở và cả cảnh sát đang tuần tra. Theo ông Roberto Precioso, người phụ trách cảnh sát thành phố Rio de Janeiro thì đây là tấn thảm kịch do các băng đảng mafia và bọn buôn lậu ma tuý tiến hành nhằm lật đổ chính quyền trước ngày 1/1/2007. Được biết, đã có ít nhất 12 đồn cảnh sát cùng nhiều phương tiện giao thông ở thành phố Rio de Janeiro đã bị tấn công bằng súng máy và lựu đạn

.
.