CHDCND Triều Tiên: Muốn trở lại vòng đàm phán 6 bên

Thứ Tư, 29/11/2006, 11:00
Phát biểu trước các phóng viên ngay sau khi tới Bắc Kinh, Trưởng đoàn đàm phán của CHDCND Triều Tiên Kim Kye-gwan (ảnh) cho biết, Bình Nhưỡng vẫn còn nhiều khoảng cách cần thu hẹp với Mỹ, tuy nhiên họ sẽ trở lại đàm phán 6 bên bất cứ lúc nào sau khi nước này đã "hoàn tất các bước phòng thủ".

Theo giới truyền thông, cuộc gặp gỡ giữa các trưởng đoàn đàm phán (trừ Nga) lần này diễn ra theo lời mời của Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill. Trước đó, ngày 27/11, ông Christopher Hill cho rằng, cuộc đàm phán 6 bên sẽ được khôi phục vào giữa tháng 12 và cuộc đàm phán sắp tới sẽ được chuẩn bị kỹ càng. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết, vòng đàm phán mới sẽ đạt được những tiến bộ mang tính thực chất trong việc thực hiện thỏa thuận về nguyên tắc đạt được từ năm 2005

.
.