Các công ty châu Âu tiếp vũ khí cho quân nổi dậy

Thứ Năm, 25/05/2006, 13:00

Kết quả điều tra của Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, hơn 23.000 vũ khí nằm trong kho quân trang của Anh vừa được bí mật chuyển tới Iraq; 22.250 súng trường AK47 và 2.000 súng ngắn được gửi tới Bosnia. Toàn bộ số vũ khí này đều do Công ty York Guns có trụ sở tại Nottingham cung cấp.

Công ty này đã có nhiều hợp đồng mua bán vũ khí ở Iraq và các nước trong khu vực vùng Vịnh.

Cũng theo Tổ chức Ân xá quốc tế thì từ thập niên 1990, các công ty buôn bán vũ khí của Anh đã rất chú ý đến thị trường Trung Đông và vùng Balkan. Chỉ trong vòng 1 năm (từ tháng 7/2004 đến tháng 7/2005), Anh đã xuất khẩu sang Bosnia 300.000 khẩu AK47 và 64 triệu băng đạn.

Đây là vụ kinh doanh vũ khí lớn nhất của Anh kể từ sau Chiến tranh thế giới lần II. Nhưng Bosnia chưa phải là một thị trường giàu tiềm năng mà Iraq mới là nơi hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các nhà kinh doanh vũ khí ở Anh.

Đến nay, không chỉ có Anh mà cả các nhà sản xuất vũ khí Đức, Thụy Sĩ cũng đã "nhăm nhe" vào thị trường này. Hồi tháng 4, thông qua một nhà buôn người Croatia, một số công ty kinh doanh vũ khí của Đức và Thụy Sĩ đã chuyển vào Iraq 90.000 súng các loại

Trung Chính (theo Mirror)
.
.