Các quốc gia châu Á chi bao nhiêu tiền cho hoạt động quân sự?

Thứ Năm, 04/05/2006, 10:30
Theo khảo sát của các chuyên gia vũ khí thế giới thì thị trường vũ khí ở khu vực châu Á ngày càng được mở rộng. Chính phủ các nước trong khu vực này ngày nay đã "chịu chi" hơn cho những loại vũ khí tối tân, từ vũ khí hạng nặng cho đến các loại vũ khí hạng nhẹ.

Nổi bật trong số này là hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. Chỉ tính riêng trong 4 năm (từ năm 2001 đến năm 2004), hoạt động buôn bán vũ khí ở 2 nước này đã chiếm gần 1/2 hoạt động mua bán vũ khí trên thế giới. Riêng Trung Quốc, ngân sách hàng năm dành cho quốc phòng theo ước tính của các nhà phân tích đã lên tới hơn 30 tỷ USD.

4 nước khác ở khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore cũng chi 14,3 tỷ USD cho các hoạt động quân sự trong năm 2004 và con số này đã tăng lên rất nhiều trong năm 2005.

Tuần trước, cuộc triển lãm quân sự tại Kuala Lumpur (Malaysia) đã cho thấy nhu cầu vũ khí ở châu Á là rất lớn. Có đến 14 nhà doanh nghiệp quân sự Nga chào hàng 450 loại vũ khí khác nhau, trong đó có xe tăng T-90S, T72M1; BMP-3; máy bay SU-32.

Cho đến nay, tiếp sau sự kiện Myanmar đặt mua 10 máy bay chiến đấu MIG-29 của Nga trị giá 150 triệu USD, Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng đã có nhiều hợp đồng mua bán xe tăng và tàu ngầm với các doanh nghiệp Nga trị giá hàng tỷ USD.

Riêng trong tháng 3 vừa qua, Malaysia đã chi 370 triệu USD để mua 48 xe tăng PT-91của Ba Lan và Indonesia cũng dành khoảng 260 triệu USD để sắm sửa trang thiết bị kỹ thuật quân sự

H.C (theo Asia Times)
.
.