Cháu Dư Văn Quỳnh đang cần được giúp đỡ để dành lại sự sống

Thứ Hai, 10/05/2010, 08:35

Cháu Dư Văn Quỳnh, 10 tuổi, bị bỏng nặng toàn thân, hiện đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ông nội cháu là thương binh,  bị nhiễm chất độc da cam và đã mất năm 2008 do mắc bệnh hiểm nghèo. Bố đẻ  cháu bị dị tật, lại mắc bệnh tâm thần. Mẹ cháu bỏ nhà đi từ năm cháu 2 tuổi. Cả hai bố con cháu Quỳnh từ lâu phải sống dựa vào bà nội cháu là một nông dân đã gần 70 tuổi.

Do hoàn cảnh quá khó khăn,  bà nội cháu không còn khả năng lo kinh phí để chạy chữa  cho cháu.  

Cháu Quỳnh đang rất cần được giúp đỡ để giành lại sự sống. Rất mong các nhà hảo tâm (tổ chức và cá nhân) cứu giúp cháu.

Mọi sự giúp đỡ từ thiện xin gửi cho cháu Dư Văn Quỳnh, đang điều trị tại phòng 217, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, hoặc cho bà nội cháu là cụ Phạm Thị Cậy, Đội 2, thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; hoặc chuyển qua tòa soạn Chuyên đề ANTG (địa chỉ: 100 Yết Kiêu, Hà Nội, ĐT: (04)38.223.161; 373D Nguyễn Trãi, Q1, TP HCM, ĐT: (08)38.373.602)

PV
.
.