Cháu bé người Mông đã trở lại BV Nhi Trung ương chữa bệnh

Thứ Sáu, 29/05/2009, 07:30
Ngày 14/5 vừa qua, bé Mùa Thị Mẩy, người dân tộc Mông, quê ở bản Phiêng Bang B, xã Phiêng Bang, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, bị bệnh ung thư máu đã được gia đình đưa trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương, tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh của Mẩy phải chữa trị lâu dài, thời gian ít nhất là 2 năm. Tuy nhiên, để có tiền cho bé Mẩy xuống Hà Nội chữa bệnh, cha mẹ Mẩy đã phải vay ngân hàng số tiền 15 triệu đồng. Cũng bởi kinh tế khó khăn mà chỉ sau một thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cha Mẩy đã phải đưa em về quê.

Sau loạt bài viết nêu trên của ANTG, rất nhiều bạn đọc có lòng hảo tâm đã gọi điện, quyên góp tiền để ủng hộ bé Mẩy chữa bệnh.

Chuyên đề ANTG xin trân trọng cảm ơn sự sẻ chia của bạn đọc đối với bé Mùa Thị Mẩy và mong muốn bé Mẩy tiếp tục nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần từ các bạn đọc hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Mùa A Dênh (cha bé Mẩy), Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương, số18/879 đường Đê La Thành, Hà Nội, ĐT: 01236323704

Đ.H.
.
.