Chile: Không cử hành tang lễ nghi thức nhà nước đối với ông Pinochet

Thứ Ba, 12/12/2006, 14:30
Chính phủ Chile đã quyết định không tổ chức tang lễ với nghi thức nhà nước dành cho Tổng thống đối với ông Augusto Pinochet, mà chỉ tổ chức nghi lễ quân đội cho cựu Tổng Tư lệnh quân đội.

Được biết, ông Pinochet đã chết hồi 14h15' ngày 10/12 (giờ địa phương) tại Quân y viện Santiago. Ngay sau khi biết tin ông Pinochet qua đời, người dân nước này đã có những phản ứng khác nhau. Những người ủng hộ Pinochet thì tập trung ở bệnh viện bày tỏ lòng thương tiếc, còn những phản đối thì biểu tình ở thủ đô. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Ông Pinochet lên nắm quyền tại Chile sau cuộc đảo chính quân sự năm 1973, lật đổ Tổng thống Salvador Allende. Trong suốt thời gian gần 2 thập kỷ Pinochet nắm quyền, đã có 3.000 nhà chính trị đối lập của Chile bị thủ tiêu hoặc mất tích

.
.