Chào mừng Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70:

Chủ động trước mọi tình huống

Thứ Tư, 31/12/2014, 17:05
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2014. Đứng trước năm 2015 đầy thách thức với nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, lực lượng Công an đề ra mục tiêu cơ bản là trong bất cứ tình huống nào phải bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, không để bị động, bất ngờ.

Sáng 30/12/2014, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị, về phía khách mời, có: đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM. Về phía Bộ Công an, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: V.A.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 để tổng kết tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an (1986-2016) và một số chuyên đề quan trọng khác; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015. Đây là Hội nghị rất quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng CAND; tiếp tục đổi mới, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của 70 kỳ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc, tập trung thảo luận: Thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới công tác công an.

Vượt qua khó khăn, thử thách

Năm qua, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có mặt khó khăn hơn so với năm 2013, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự của Việt Nam, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng và biểu dương thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua. Ảnh: V.A.

Lực lượng CAND đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách chiến lược, giải pháp cụ thể chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tham mưu với Chính phủ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống thất thu thuế của Nhà nước; tăng cường bảo vệ các dự án, công trình kinh tế trọng điểm quốc gia; tạo môi trường kinh doanh ổn định để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

CAND đã tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là ý đồ hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa nhằm kích động gây rối, bạo loạn.

Tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, lợi dụng dân chủ, nhân quyền. Giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các thành phố lớn. Đặc biệt đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh… không để phức tạp lan rộng, kéo dài. Xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhanh chóng ổn định tình hình, thúc đẩy hoạt động bình thường của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân.

Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm có chuyển biến rõ nét, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm và tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013. Trong đó phải kể đến việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt trên tuyến biên giới Việt – Lào. Điển hình là các vụ phát hiện, đấu tranh với một số nhóm người Mông quốc tịch nước ngoài có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn vào nội địa. Năm 2014, toàn lực lượng đã phát hiện, khám phá 19.929 vụ, bắt giữ 29.990 đối tượng, thu giữ 729,256kg hêrôin và 342,74kg cùng với 556.308 viên ma túy tổng hợp.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt nhiều kết quả, có sự chuyển biến mạnh về nhận thức trong toàn lực lượng thông qua các phong trào, cuộc vận động thiết thực. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật đổi mới, chuyển mạnh từ phục vụ sang chủ động đảm bảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ấy, 11 cán bộ chiến sĩ CAND đã anh dũng hy sinh. 30 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Dưới thời bình, máu của chiến sĩ CAND vẫn đổ xuống, vì bình yên cuộc sống. Hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tiếp tục được khẳng định, tạo sự thân thiện, gần gũi và tin yêu của nhân dân.

Xốc tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2015 sẽ là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vừa là vinh dự, tự hào và cũng là nhiệm vụ nặng nề, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng luôn nêu cao tinh thần quyết tâm “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan gian trưng bày thiết bị, công cụ hỗ trợ hiện đại. Ảnh: V.A.

Trong nhóm 6 giải pháp đề ra cho năm 2015 thì công tác chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động được coi như nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó là việc bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng – văn hóa, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh các vùng chiến lược, trọng điểm, thành phố lớn. Triển khai có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế; bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, điều kiện sản xuất, kinh doanh bình thường của mọi tổ chức, cá nhân và kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế.

Đó còn là việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự xã hội, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả phối hợp giữa Công an với Quân đội, các ngành tư pháp, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2014, nhiều tập thể, cá nhân trong Lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng: 1 tập thể được tặng Huân chương Hồ Chí Minh. 10 cá nhân được tặng Huân chương Độc Lập. 9 tập thể, 12 cá nhân được tặng Huân chương Quân công; 80 tập thể, 99 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công. 212 tập thể, 2.777 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 335 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn Lực lượng CAND. 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014, đã có 23 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn lực lượng. 111 đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an. 40 Công an các đơn vị, địa phương được tặng Bằng khen của Bộ Công an…

Nhóm PV
.
.