Nghị viện châu Âu:

Công bố kết quả điều tra về sự hiện diện các nhà tù bí mật của CIA ở châu Âu

Thứ Năm, 30/11/2006, 09:00
Tổng thống Mỹ G.Bush đã thừa nhận về sự tồn tại của những nhà tù này.          

Theo TTXVN, sau một năm tiến hành điều tra, ngày 28/11, Ủy ban Điều tra của Nghị viện châu Âu đã công bố dự thảo báo cáo cuối cùng, trong đó nói rằng, nhiều nước Liên minh châu Âu có thông tin về việc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vận chuyển và giam giữ nghi can khủng bố một cách bất hợp pháp ở nước ngoài, song lại không cung cấp thông tin đó cho Ủy ban Điều tra. Trong buổi lễ công bố tài liệu trên ở Brussels, báo cáo viên của Ủy ban Claudio Phava nói, nhiều nước thành viên EU "có thái độ chần chừ" trong việc hợp tác với Ủy ban Điều tra do Nghị viện châu Âu thành lập năm ngoái.

Hội đồng châu Âu gồm 46 nước thành viên cũng tiến hành điều tra song song về tin tức được đồng loạt đăng tải trên báo chí phương Tây hồi cuối năm ngoái nói rằng, CIA đã lén lút vận chuyển các nghi can khủng bố qua lãnh thổ châu Âu và giam giữ họ trong những nhà tù trá hình bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Bản thân Tổng thống Mỹ G.Bush hồi tháng 9 cũng đã thừa nhận về sự tồn tại của những nhà tù này           

PV
.
.