Công tố viên trưởng Romania đạo văn

Thứ Sáu, 08/06/2012, 23:50

Hai tổ chức phi chính phủ ở Romania là "Điều tra chính trị" và "Cảnh sát tư tưởng" vừa lên tiếng cáo buộc bà Laura Kovesi, đương kim Công tố viên trưởng Cộng hòa Romania đã đạo văn để có được học vị danh giá...

Cụ thể trong luận án tiến sĩ về đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, do bà L. Kovesi bảo vệ giữa năm 2011 tại Trường đại học Tổng hợp Timisoara đã cố tình sao chép công trình của các tác giả ngoại quốc đăng tải trên mạng Internet. Đại diện của 2 tổ chức nói trên đã công bố những đường link dẫn đến các tài liệu nguyên bản, rồi so sánh với luận văn của bà L. Kosevi để mọi người biết rõ sự thật.

Bà Laura Kovesi được bổ nhiệm là người đứng đầu ngành kiểm sát vào năm 2006 khi mới 33 tuổi, trở thành Công tố viên trưởng trẻ nhất trong lịch sử Romania. Trước đó, bà này giữ chức Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm có tổ chức và tội phạm khủng bố (DllCOT) trực thuộc Bộ Tư pháp Romania.

Được biết thời gian gần đây nhiều công chức cao cấp Romania đã bị phát hiện đạo văn, như người phó của bà L. Kovesi là ông Marius Jakob, hay Giám đốc Cục Mật vụ George Major. Tiêu biểu là trường hợp của tân Bộ trưởng Giáo dục Ioan Mang buộc phải từ chức sau 2 ngày được bổ nhiệm, cả phu nhân của Bộ trưởng I. Mang là nữ Giáo sư Erika Mang nổi tiếng cũng bị cáo buộc… đạo văn

K.D. (theo Reuters)
.
.