Cựu Thủ tướng Bangladesh bị xét xử vì tội tống tiền

Thứ Năm, 16/08/2007, 11:30
Dư luận Bangladesh đang bàn tán xôn xao sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina Wajed phải hầu tòa hôm 15/8 vì tội tống tiền một doanh nghiệp với số tiền lên tới 435.000 USD (có tài liệu nói 441.000 USD).

Theo cáo buộc của cảnh sát (điều tra từ thượng tuần tháng 4), bà Sheikh Hasina Wajed đã yêu cầu thương nhân Tajul Islam Farooq phải chi 435.000 USD để được nhận thầu dự án xây dựng một nhà máy điện năm 1998. Trước đó (ngày 16/7), cựu Thủ tướng Sheikh Hasina Wazed đã bị cảnh sát bắt và phải đối mặt với những cáo buộc về tội tham nhũng, cũng như phải chịu trách nhiệm về việc 4 người tham gia biểu tình do Liên đoàn Awami (Awami League) tổ chức bị giết hại hồi tháng 10/2006.

Vụ xét xử và bắt giữ bà Sheikh Hasina Wazed diễn ra sau hơn 3 tháng cựu Thủ tướng trở về nước.

Được biết, ngày 7/5, cựu Thủ tướng Sheikh Hasina Wazed đã trở về nước trong sự bảo vệ nghiêm mật của cả cảnh sát cũng như vệ sỹ của bà bởi tình hình an ninh tại nước này đang rất bất ổn. Cựu Thủ tướng Sheikh Hasina Wazed (sinh ngày 28/9/1947) là thủ lĩnh đảng Awami League và là Thủ tướng trong nhiệm kỳ 1996-2001, do đó sự trở về của bà đã khiến cho chính trường Bangladesh trở nên sôi động bởi trước đó nhà cầm quyền Bangladesh từng ban hành lệnh cấm bà Sheikh Hasina Wazed quay về nước, nhưng trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, lệnh này đã bị bãi bỏ hôm 2/5.

Trước đó, bà Sheikh Hasina Wazed từng quyết định hoãn chuyến về nước ngay sau khi nhận được cáo buộc của cảnh sát hôm 12/4/2007 về việc có liên quan tới vụ sát hại 4 người kể trên. Nhưng cuối cùng bà Sheikh Hasina Wazed vẫn trở về để tham gia cuộc tranh cử Thủ tướng diễn ra trong thời gian tới.

Giới bình luận cho rằng, chính phủ lâm thời đang tìm mọi cách nhằm gây sức ép và ngăn cản việc tái đắc cử lần thứ 2 của bà Sheikh Hasina Wazed

Hương Ly
.
.