Cựu Tổng thống Bosnia Serb, Radovan Karadzic: Bị truy đuổi vẫn xuất bản thơ

Thứ Tư, 19/10/2005, 11:13

Tập thơ mới của cựu Tổng thống Bosnia Serb, người đang bị quân đội NATO truy đuổi gắt gao, Radovan Karadzic vừa mới được xuất bản ở Serbia ngày 18/10. Hãng thông tấn AP dẫn lời nhà xuất bản cuốn sách cho biết, những bài thơ này đều được ông Radovan Karadzic hoàn thành trong năm 2005.

Là một tội phạm chiến tranh, bị buộc tội diệt chủng, cựu Tổng thống Bosnia Serb đã phải sống cuộc đời lẩn trốn trong suốt 8 năm qua. Nhiều người cho rằng hiện ông vẫn đang ẩn náu tại vùng biên giới Bosnia - Serbia.

Đây không phải là lần đầu tiên ông xuất bản sách và thơ. Ông bắt đầu làm thơ và viết văn từ đầu những năm 1990. Trong thời gian trốn chay, Radovan Karadzic đã xuất bản một tập thơ dành cho thiếu nhi và một cuốn tiểu thuyết. Cách đây vài tháng, ông cũng cho ra mắt cuốn sách "Under the left breast of the century" tại Pozarevac, thành phố quê hương của cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, hiện đang bị xét xử tại toà án tội phạm chiến tranh ở The Hague

Hoàng Vân (Theo BBC)
.
.