Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton: Vạch áo cho người xem lưng… ông Bush

Thứ Tư, 21/09/2005, 14:03

Trong chương trình "This Week" phát trên kênh truyền hình của hãng ABC News ngày 18/9, ông Clinton đã thẳng thắn phê phán Nhà Trắng tắc trách trong việc chuẩn bị đối mặt với cơn bão Katrina và "kém tắm" trong việc khắc phục hậu quả của thảm họa thiên nhiên này.

Cựu Tổng thống Mỹ thứ 42 cũng nêu rõ, chính quyền Bush đã thông qua quyết định phát động chiến tranh chống lại Iraq trước khi Liên hợp quốc kịp kết thúc các cuộc thanh tra về chuyện này. Ông Clinton cũng phê phán đường lối ngân sách mà Nhà Trắng đang tiến hành hiện nay.

Trước đó, ông Clinton đã cùng người tiền nhiệm của mình là cựu Tổng thống George Bush (cha) đứng ra thành lập một Quỹ cứu trợ chung ủng hộ các nạn nhân của cơn bão Katrina.

Ông Bill Clinton lần đầu tiên đã phá luật bất thành văn của các đời Tổng thống Mỹ: Không phê phán các đồng sự, kể cả đương chức cũng như tiền nhiệm 

Anh Thư
.
.