Động đất và sóng thần ở Nhật Bản

Thứ Ba, 17/07/2007, 11:30
Một trận động đất 6,6 độ richter xảy ra tại khu vực Niigata, Nhật Bản hồi 10 giờ 13 phút ngày 16/7 (theo giờ địa phương) và các vùng phụ cận.

5 người chết và hơn 500 người bị thương là con số thống kê mới nhất tính đến 17 giờ ngày 16/7 (theo giờ Việt Nam).

Dự kiến con số thiệt hại sẽ còn gia tăng trong thời gian tới bởi đây không phải là thông báo cuối cùng về thiệt hại sau khi một trận động đất 6,6 độ richter xảy ra tại khu vực Niigata, Nhật Bản hồi 10 giờ 13 phút ngày 16/7 (theo giờ địa phương) và các vùng phụ cận.

Trận động đất trên đã gây ra sóng thần nhỏ cùng nhiều dư chấn khác và thiên tai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người và hơn 500 người bị thương.

Ngoài thiệt hại về người, động đất và sóng thần còn khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ, một số cột điện gần trạm điện hạt nhân đã bốc cháy. Được biết, 3 lò phản ứng hạt nhân trong khu vực đã tự động ngừng hoạt động, không có gì bất thường xảy ra

T.C.
.
.