Đức - G5: Bàn dự thảo lệnh trừng phạt chống Iran

Thứ Bảy, 28/10/2006, 11:00
Ngày 26/10, đại diện của nhóm G5 và Đức đã gặp nhau tại New York, Mỹ để thương đàm về dự thảo nghị quyết do châu Âu soạn thảo đề cập tới các lệnh trừng phạt chống Iran.

Được biết, các lệnh trừng phạt chống Iran do các quốc gia châu Âu đề xuất bao gồm cấm bán tên lửa và công nghệ hạt nhân cho Iran, chấm dứt mọi sự trợ giúp của Liên hợp quốc cho các chương trình hạt nhân của Iran. G5 yêu cầu Iran ngừng làm giàu uranium như là một điều kiện cho các cuộc đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân của Iran mà phương Tây nghi ngờ là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng Iran đã từ chối điều kiện trên, đồng thời khẳng định, chương trình làm giàu uranium của họ chỉ nhằm mục đích sản xuất điện. Mỹ và các nước Tây Âu thì đang muốn đẩy nhanh các biện pháp trừng phạt Iran, nhưng Trung Quốc và Nga lại không ủng hộ việc này. Ngoại trưởng Nga tuyên bố, dự thảo trên không có tác dụng kìm chế chương trình hạt nhân của Iran

.
.