Đức: Sẽ cho phép bắn rơi máy bay bị khủng bố bắt cóc?

Thứ Sáu, 18/08/2006, 11:00

Ngày 16/8, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, trước sự gia tăng của tình trạng khủng bố trên không nên nước này quyết định tiến hành sửa đổi Hiến pháp. Theo đó sẽ cho phép bắn rơi máy bay dân dụng bị bọn khủng bố bắt cóc.

Nếu việc này được thông qua thì đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố mà nước Đức đang phải đối mặt. Sở dĩ nói như vậy vì trước đó (tháng 3/2006), Tòa án Hiến pháp liên bang Đức đã hủy bỏ "Luật đảm bảo an ninh hàng không" với lý do Chính phủ không có quyền tước bỏ mạng sống của người dân - không đồng ý bắn rơi máy bay dân dụng. Hơn nữa, việc này vi phạm quy định cấm sử dụng vũ khí quân sự trên lãnh thổ Đức

.
.