EU: Áp đặt thêm nhiều cấm vận thương mại với Mỹ

Thứ Ba, 02/05/2006, 15:00

Ngày 1/5, EU đã áp đặt 9,1 triệu USD tiền cấm vận thương mại đối với Mỹ. Đây được coi là biện pháp trả đũa đối với hành động bảo trợ các công ty Mỹ, chống phá giá hàng hóa của Washington.

Cao ủy Thương mại EU Peter Mandelson cho biết, tính đến nay, tổng số tiền mà EU phạt Mỹ vì vi phạm Luật Thương mại đã lên tới 36,9 triệu USD. Nguyên nhân là vì kể từ tháng 5/2005, người châu Âu đã phải mất thêm nhiều tiền cho các mặt hàng may mặc, dệt, máy móc và các sản phẩm giấy mà Mỹ xuất sang châu Âu.

Ngược lại, trong 2 năm qua, Chính phủ Mỹ đã thu lợi từ các công ty Mỹ buôn bán ở EU số tiền là 2 tỷ USD. Vì vậy, EU đã quyết định thống kê thêm 8 mặt hàng của Mỹ bị tăng thêm 15% tiền thuế nhập khẩu

Hoàng Vân (theo BBC)
.
.