Fiji: Thủ tướng bị lật đổ muốn quay lại thủ đô

Thứ Ba, 12/12/2006, 14:30
Dư luận chung cho rằng, phe quân đội sẽ phải nhượng bộ trong thời gian tới nếu tình hình phức tạp ở nước này tiếp tục kéo dài.

Việc Thủ tướng bị lật đổ Laisenia Qarase tuyên bố sẽ quay lại thủ đô Suva trong mấy ngày tới sau khi bị đưa về quê (trên một hòn đảo) bằng máy bay cùng binh lính hộ tống đã khiến cho chính trường Fiji càng trở nên căng thẳng và khó lường bởi sau khi tiến hành đảo chính thành công, phe quân đội do Tư lệnh quân đội, Tướng Frank Bainimarama đứng đầu vẫn chưa ổn định được lòng dân. Chính phủ hiện nay do Thủ tướng lâm thời Jona Senilagakali lãnh đạo hầu như chưa có thành viên nội các, bị Hội đồng thủ lĩnh cấp cao quay lưng lại, bị cộng đồng quốc tế lên án, cắt viện trợ, tẩy chay, bị khối thịnh vượng chung đình chỉ tư cách thành viên và đây là lần thứ 3 Fiji bị đình chỉ như vậy. Dư luận chung cho rằng, phe quân đội sẽ phải nhượng bộ trong thời gian tới nếu tình hình kể trên tiếp tục kéo dài

.
.