Hà Lan: Một doanh nhân bị kết tội buôn vũ khí

Thứ Sáu, 09/06/2006, 15:00

Các tổ chức nhân quyền ở Hà Lan đang yêu cầu tòa án nước này xem xét việc xét xử Guus Kouwenhoven vì tội buôn bán vũ khí bất hợp pháp và tội ác chiến tranh.

Năm nay 64 tuổi, Guus Kouwenhoven đã có thâm niên mấy chục năm trong nghề buôn bán, vận chuyển vũ khí lậu gồm AK-47, súng máy, tên lửa, lựu đạn cho các nhóm quân nổi dậy ở khu vực Tây Phi thông qua một công ty tên là Oriental Timber. Hiện, Guus Kouwenhoven đang có 35% cổ phần trong công ty này.

Đây không phải trường hợp doanh nhân đầu tiên ở Hà Lan bị điều tra về tội buôn lậu vũ khí.Hồi tháng 12 năm ngoái, Tòa án Hà Lan cũng đã bỏ tù doanh nhân Frans van Anraat 15 năm tù vì tội bán vũ khí hóa học sang Iraq

.
.