Hà Nội phân luồng giao thông trong dịp Đại lễ

Thứ Năm, 30/09/2010, 17:30
Ngày 23/9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Công an TP Hà Nội đã chính thức thống nhất phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn thủ đô.

Theo đó, các phương tiện hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội từ ngày 28/9 đến ngày 11/10/2010 phải tuân thủ theo hướng dẫn, phân luồng của các lực lượng chức năng, Thanh tra GTVT Hà Nội và Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an Thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng khác tại vị trí chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông.

Cụ thể, các phương tiện xe tải; xe container; xe chở các loại vật liệu xây dựng; xe có kiểu dáng xe tải không hoạt động trên các tuyến đường của Vành đai III - Hà Nội trở vào khu vực trung tâm thành phố bao gồm: các đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Phùng Hưng (Hà Đông) - Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi - Pháp Vân - Cầu Thanh Trì - Nguyễn Văn Linh.

Các loại xe ôtô tải có trọng lượng toàn bộ xe và hàng trên 10 tấn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe máy thi công không được hoạt động từ Vành đai III trở vào trung tâm thành phố từ ngày 28/9 đến 11/10/2010. Xe tải trọng lượng toàn bộ (xe và hàng) dưới 10 tấn được hoạt động từ 23h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau theo giấy phép của Công an TP Hà Nội cấp. Các phương tiện xe chở khách, xe tuyến cố định, xe liên tỉnh đón trả khách vào các bến bãi theo quy định.

Các xe chở khách du lịch, xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, xe có phù hiệu hợp đồng hoạt động bình thường. Đối với các loại xe cấp nước sinh hoạt, xe chuyên dùng giải quyết các sự cố đột xuất về điện, nước, úng ngập; xe chuyên dùng vận chuyển rác, xe chở lương thực, thư báo, xe chở tiền, xe phục vụ lễ hội... được phép hoạt động bình thường. Trừ các loại xe hút bùn, vận chuyển bùn, cắt tỉa cây chỉ được hoạt động từ 23h hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Phương án phân luồng giao thông từ xa cũng cụ thể các tuyến đối với những hướng đi từ phía Bắc qua sông Hồng vào thành phố và ngược lại. Các loại phương tiện đi theo các tuyến này đều phải tuyệt đối tuân thủ biển chỉ dẫn và hiệu lệnh hướng dẫn của các đơn vị chức năng nêu trên.

Đối với phân luồng tổ chức giao thông tại một số địa điểm tổ chức Đại lễ việc cấm phương tiện sẽ triệt để hơn, chỉ trừ các loại xe có phù hiệu ưu tiên. Cụ thể, ngày 1/10/2010, tại khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm (tượng đài Lý Thái Tổ) diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 5h sáng đến 12h trưa, cấm toàn bộ phương tiện không được hoạt động trên các tuyến: Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ phố Tràng Tiền đến Trần Nguyên Hãn), Lê Lai, Lê Thạch và Quảng trường Ngân hàng.

Trong các ngày mùng 3, mùng 7 sẽ diễn ra các hoạt động diễn tập diễu binh, diễu hành và ngày 10/10 sẽ là lễ diễu binh, diễu hành chính tại Quảng trường Ba Đình. Thời gian của các sự kiện này sẽ bắt đầu từ 20h ngày hôm trước đến 12h ngày hôm sau. Vì thế, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe ưu tiên có phù hiệu) không được hoạt động trên các phố: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Chùa Một Cột - Độc Lập - Ông Ích Khiêm - Bà Huyện Thanh Quan - Tôn Thất Đàm - Nguyễn Cảnh Chân - Bắc Sơn - Mai Xuân Thưởng - Lê Hồng Phong - đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Mai Xuân Thưởng đến đường Liễu Giai); Thụy Khuê (đoạn từ Quán Thánh đến dốc Tam Đa) - Quán Thánh (đoạn từ đường Thanh Niên đến Hòe Nhai) - Phan Đình Phùng (từ Hàng Bún đến Hùng Vương) - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - các tuyến phố xung quanh quảng trường Cách mạng Tháng 8 - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ La Thành đến Kim Mã) - Yên Phụ - Công viên Bách Thảo.

Cũng trong những ngày này sẽ cấm toàn bộ các loại xe ôtô tải, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe của Công ty Môi trường thu gom rác, xe có phù hiệu phục vụ lễ diễu binh, diễu hành) trên các tuyến phố Trần Phú - Sơn Tây - Nguyễn Tri Phương; Cát Linh - Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn; Hàng Gai - Hàng Bông - Hai Bà Trưng; Lạc Long Quân - Thụy Khuê - Bưởi - Hoàng Hoa Thám - Kim Mã; Lê Duẩn - Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt; Trần Nhật Duật - Hàng Đậu - Phan Đình Phùng - Hàng Than; Láng - Trường Chinh - Đại La.

Ngoài ra, tại các khu vực tổ chức diễn ra các sự kiện: văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội các phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn phân luồng của các lực lượng chức năng để đảm bảo giao thông được thông suốt, ổn định

PV
.
.