Hạm đội tàu ngầm Nga sẽ trở thành… vô danh

Chủ Nhật, 07/09/2014, 21:35

Thượng tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga vừa cho báo giới biết, để đáp ứng nhiệm vụ chiến lược lâu dài, kể từ đầu tháng 9 tới đây tất cả các tàu ngầm của Hải quân Nga sẽ trở thành… vô danh.

Theo đó, các phù hiệu và số hiệu sơn trên thân tàu sẽ bị xóa bỏ, một biện pháp vốn được dành cho các cỗ tàu tuần tra, hoặc thử nghiệm vũ khí mới trong thập niên 80 thế kỷ trước dưới thời Liên bang Xôviết. 

Thông thường một chiếc tàu ngầm có song song 2 phiên hiệu khác nhau, một phiên hiệu chính thức sơn ngoài vỏ thân tàu và phiên hiệu chiến thuật được khắc trên một tấm đồng gắn trong phòng chỉ huy con tàu, được thay đổi 2 năm một lần theo quy chế bảo mật.

Tàu ngầm hạt nhân Lipetsk mang tên lửa đạn đạo Bulava tham gia tập trận trên biển Barents.

Được biết nhiều tàu ngầm tối tân hiện nay của Hải quân Mỹ khi tham gia tác chiến cũng áp dụng biện pháp này, nhằm bảo đảm bí mật cũng như cố tình "bịt mắt" đối phương

Kim Dung (theo Komsomolskaya Pravda)
.
.