Hàn Quốc – ASEAN đạt thỏa thuận cắt giảm thuế nông sản

Thứ Sáu, 05/05/2006, 14:00
Theo thông báo từ văn phòng Chính phủ Hàn Quốc thì Hàn Quốc và ASEAN đã đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế nông sản, mở đường cho một Hiệp định Tự do thương mại (FTA) tại cuộc gặp hồi tuần trước ở Campuchia.

Lễ ký chính thức sẽ được tiến hành tại Philippines trong cuộc họp vào tháng này. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ chỉ định 200 mặt hàng nông sản được giảm thuế. Các nước ASEAN cũng đã đồng ý về danh mục 40 mặt hàng "đặc biệt nhạy cảm" của Hàn Quốc. Gạo, ớt, tỏi, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, táo, lê… đều thuộc số hàng nông sản được miễn thuế.

Đối với mặt hàng nhân sâm, sữa bột và khoai tây, Seoul sẽ duy trì mức thuế hiện nay đến năm 2015, sau đó giảm 20% thuế. Các mặt hàng khác như nước cam cũng sẽ áp dụng mức tương tự và sẽ cắt giảm tới 50% thuế.

Hiện, ASEAN và Hàn Quốc đang tiếp tục đàm phán về tự do hóa nông nghiệp, dịch vụ và đầu tư nhằm hoàn thành mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định Tự do thương mại vào tháng 12 tới

P.V
.
.