Hơn 250.000 trẻ em tham gia các cuộc xung đột vũ trang

Thứ Tư, 26/07/2006, 08:50

Báo cáo của Liên hợp quốc ngày 25/7 cho biết, có hơn 250.000 trẻ em đang bị bắt tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới. Đó là chưa kể đến con số hàng chục ngàn bé gái bị lạm dụng tình dục khi chiến tranh xảy ra.

Tình trạng này bắt gặp nhiều nhất ở khu vực châu Phi, đặc biệt là Sierra Leone, Burundi, Liberia, Congo - những quốc gia đang có chiến sự.

Theo Radhika Coomaraswamy, người trực tiếp dưới quyền Tổng Thư ký Liên hợp quốc thì kể từ năm 2003, hơn 14 triệu trẻ em đã bị buộc phải sống cuộc sống tha hương cầu thực và mỗi năm có từ 8.000-10.000 trẻ em khác bị giết hại.

Ngoài ra, các nhân viên Liên hợp quốc còn thống kê được con số 2 triệu trẻ em chết vì hậu quả chiến tranh do đói nghèo, bệnh tật; 6 triệu em bị thương hoặc bị bệnh về thần kinh; 12 triệu em sống cảnh không cha không mẹ... Riêng ở Congo, báo cáo của UNICEF khẳng định, mỗi ngày có ít nhất 600 trẻ em thiệt mạng do súng đạn

P.V
.
.