Hơn 30 người chết và bị thương tại khu vực Kashmir

Thứ Bảy, 07/10/2006, 14:00
Đụng độ xảy ra sau khi các tay súng Hồi giáo được trang bị súng trường và lựu đạn chiếm giữ 1 khách sạn tại khu chợ sầm uất và nổ súng vào 1 doanh trại cảnh sát Ấn Độ ngay gần đó.

Giao tranh dữ dội giữa cảnh sát Ấn Độ và các tay súng Hồi giáo vừa diễn ra tại Srinagar, thủ phủ mùa hè ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm ít nhất 10 người trong đó có 7 cảnh sát, 2 tay súng Hồi giáo thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Đụng độ xảy ra sau khi các tay súng Hồi giáo được trang bị súng trường và lựu đạn chiếm giữ 1 khách sạn tại khu chợ sầm uất và nổ súng vào 1 doanh trại cảnh sát Ấn Độ ngay gần đó.

Nhóm vũ trang Almasulia đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này và đe dọa sẽ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công mới nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ trong thời gian tới

.
.