Hơn 500 người chết vì nóng ở Hunggari

Thứ Ba, 31/07/2007, 10:44
Tại Hunggari đã có ít nhất 500 người chết vì thời tiết quá nóng. Đại diện Viện vệ sinh môi trường nước này Anna Paldy cho biết: Chỉ trong vòng một tuần, từ 15 đến 22/7, riêng tại miền trung Hunggari đã có hơn 230 chết, trong số này chủ yếu là người già và những người bị bệnh tim mạch.

Suốt từ giữa tháng 7 tới nay nhiệt độ trung bình ở Hunggari là 30 độ C, tại thành phố Kiskunhalas ở miền nam đất nước có ngày lên tới 41,9 độ.

Không chỉ riêng Hunggari, mà cả vùng Đông-Nam châu Âu thời tiết nóng chưa từng thấy, nhiệt độ trung bình đều trên 30 độ, nhiều nơi trong nhiều ngày lên tới hơn 40 độ, nhất là Bulgari có lúc lên tới 45 độ C. Bởi vậy, hầu như ở tất cả các nước trong khu vực đều đã có hàng chục người chết vì nóng. Ngoài ra, cũng do nhiệt độ quá cao, nạn cháy rừng phát triển mạnh.

Trong khi đó ở Bắc Âu, nhất là tại Vương quốc Anh lại phải hứng chịu những trận mưa rào triền miên, gây lũ lụt, ngập úng, ảnh hưởng lớn tới giao thông và mùa màng

Linh Vũ
.
.