Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ II:

Hợp tác bền chặt và toàn diện trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Hai, 04/08/2014, 15:20

Ngày 29/7 vừa qua tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hội nghị Bộ trưởng 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ II đã được Bộ Công an tổ chức trọng thể.

Tham dự Hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Sar Kheng, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Thiếu tướng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam; Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Em Sam An cùng các đại biểu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ An ninh 3 nước.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo một số tỉnh, thành.

Đánh giá về kết quả đạt được trong hợp tác phòng, chống tội phạm giữa 3 nước kể từ sau Hội nghị lần I, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định quan hệ hợp tác giữa 3 Bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Từ đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Các Bộ luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời; phối hợp giải quyết có hiệu quả các yêu cầu theo đề nghị của mỗi bên.

Lực lượng chức năng của 3 Bộ luôn duy trì hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch hòng chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, gắn bó giữa nhân dân 3 nước.

Trong vấn đề đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Cảnh sát hình sự quốc tế và lực lượng thực thi pháp luật của 3 nước đã triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như trao đổi thông tin tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, tội phạm mua bán người; phối hợp điều tra, xác minh, truy bắt, chuyển giao các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia...

Công an các địa phương có chung biên giới và các tỉnh, thành phố kết nghĩa giữa các nước đã thực hiện tốt việc trao đổi tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, vận tải, xuất nhập cảnh… phục vụ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt nam cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào ký tuyên bố chung.

Trước tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị 3 Bộ cần tăng cường trao đổi thông tin về tình hình quốc tế, khu vực mà các bên cùng quan tâm, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, đặc biệt là khu vực biên giới và khu Tam giác phát triển. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát an ninh trên tuyến biên giới và tại các cửa khẩu; công tác vận động, giáo dục quần chúng nhân dân ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm Quy chế biên giới, pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước nhằm hạn chế và chấm dứt các hiện tượng di dịch cư, xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp điều tra, xác minh truy bắt đối tượng trong các vụ án liên quan, nhất là các vụ kinh tế, ma túy, mua bán phụ nữ và trẻ em, buôn lậu.

Tại Hội nghị, các đại biểu của 3 đoàn đã tập trung thảo luận, trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm khác; cùng thống nhất nội dung, phương hướng hợp tác trong phòng, chống tội phạm giữa 3 nước thời gian tới cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự… góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt nam Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Các đoàn cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác, phối hợp của lực lượng Công an 3 nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân 3 nước. Lãnh đạo 3 Bộ Công an, An ninh, Nội vụ 3 nước cũng đã thống nhất ra tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ II gồm 8 điểm. Trong đó nêu rõ các biện pháp tăng cường phối hợp giải quyết vấn đề công dân của nước này cư trú tại nước kia; việc đi lại của nhân dân cũng như các hoạt động đầu tư, du lịch; chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm soát xuất, nhập cảnh ở khu vực biên giới; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới và khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Và bảo đảm an toàn cho các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, chia rẽ mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân 3 nước; phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người.

Chỉ đạo Công an các tỉnh có chung biên giới giữa 3 nước duy trì giao ban định kỳ và đột xuất để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới, không để ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống, hợp tác toàn diện giữa 3 nước. Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương ở khu vực biên giới.

Cam kết sẵn sàng tham vấn, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế có liên quan đến mỗi nước, phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ mỗi nước liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự

Việt Hưng - Đức Thắng
.
.