Iran: Tiếp tục hợp tác với IAEA

Thứ Ba, 09/01/2007, 09:30
Ngày 7/1, Iran đã cam kết tiếp tục hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bất chấp việc Hội đồng Bảo an LHQ đã áp đặt lệnh trừng phạt Tehran do chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Iran sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA theo như khuôn khổ trước đây. Iran sẽ đưa ra quyết định cụ thể về khả năng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nếu các nước phương Tây gia tăng áp lực đối với nước này về chương trình hạt nhân.

Được biết, Mỹ đang lặng lẽ vận động cộng đồng quốc tế phong tỏa các hoạt động hợp tác phát triển dầu khí với Iran nhằm ngăn cản khả năng tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ của nước này trong 2 thập niên tới

.
.