Iraq: Sẽ bị chia thành 3 vùng tự trị

Thứ Năm, 04/05/2006, 10:30
Hãng Free Internet Press ngày 3/5 cho biết, giới chức quân sự và các chuyên gia an ninh Mỹ đang bàn kế hoạch phân chia Iraq thành 3 vùng tự trị gồm vùng tự trị của người Kurd; vùng của người Shi’ites và người Sunni; vùng trung tâm chính quyền ở Baghdad.

Ý tưởng phân chia vùng tự trị ở Iraq xuất phát từ việc cho rằng, đây là cách duy nhất để chấm dứt bạo lực, đem lại sự bình ổn cho xã hội Iraq. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối lại khẳng định cách làm này khá mạo hiểm và sẽ tạo cơ hội để mạng lưới khủng bố Al-Qaeda thành lập những chi nhánh mới ở Iraq.

Tờ Thời báo New York dẫn lời một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ ở Mỹ thì cho rằng, cách làm nói trên có thể sẽ không thống nhất được Iraq mà ngược lại, xé nhỏ quyền lực khiến cho quốc gia này lâm vào cảnh "nồi da nấu thịt"

.
.