Iraq tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc

Thứ Hai, 18/12/2006, 10:00
Ngày 16/12, Hội nghị hòa giải dân tộc Iraq đã diễn ra tại thủ đô Baghdad trong bối cảnh Iraq đang lún sâu vào những vụ bạo lực ngày càng đẫm máu và trong tình trạng chia rẽ sắc tộc, tôn giáo hết sức trầm trọng.

Tham gia hội nghị có hai đảng của người Cuốc trong chính phủ, đảng Hội đồng tối cao cách mạng Hồi giáo Iraq (SCIRI) của người Shiite và phái lớn nhất của cộng đồng người Sunni trong Quốc hội. Ông Ali Baban, lãnh đạo Đảng Hồi giáo của cộng đồng Sunni cho biết, hội nghị hướng tới mục tiêu vạch ra đường hướng chính trị chung của quốc gia, trong đó tạo ra được một liên minh chính trị rộng rãi, có thể thúc đẩy tiến trình chính trị và hỗ trợ chính phủ của Thủ tướng Nuri al - Maliki.

Phó Thủ tướng Barham Salih cho rằng, việc tiến hành được Hội nghị hòa giải dân tộc đã là một bước tiến quan trọng. Theo ông này, các đảng phái Iraq đều muốn lập ra một khuôn khổ, cho phép chính phủ thực thi những quyết sách cứng rắn nhằm đối phó với tình hình khủng hoảng hiện nay của đất nước

.
.