Israel: Báo động an ninh trước ngày rút quân khỏi giải Gaza

Thứ Sáu, 01/07/2005, 11:15

Ngày 30/6, Thủ tướng Israel Ariel Sharon đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát Israel được quyền dùng tất cả những biện pháp mạnh cần thiết nhằm ngăn chặn những người Do Thái cực đoan trong trường hợp họ tổ chức các cuộc quấy rối, phá hoại kế hoạch rút quân khỏi dải Gaza của Chính phủ.

Lực lượng An ninh Israel đã được triển khai ngay trên các tuyến đường chính, xa lộ và quốc lộ ở dải Gaza. Trên không, máy bay chiến đấu của Israel liên tục kiểm tra khắp nơi nhằm phát hiện những khu vực có xảy ra rối loạn.

Tại Jerusalem và Tel Aviv, hàng ngàn cảnh sát cũng đã dùng vòi rồng, hơi cay để giải tán đám đông quá khích đang đập phá nhà cửa, cửa hàng trên phố nhằm phản đối kế hoạch di tản 21 khu định cư Do Thái ở dải Gaza và 4 khu định cư ở Bờ Tây.

Trước tình hình đó, Mỹ đã hứa sẽ viện trợ cho Israel 1 tỷ USD để giúp khôi phục cơ sở vật chất sau khi quân đội nước này rút khỏi dải Gaza

Hoàng Hải
.
.