Israel: Gia hạn đàm phán hòa bình với Palestine

Thứ Năm, 11/05/2006, 14:00

Ngày 10/5, Israel tuyên bố sẽ tạo "cơ hội" cho Palestine đến cuối năm nay để thể hiện thiện chí đàm phán hòa bình với Tel Aviv. Vì vậy, việc đơn phương thiết lập đường biên giới của Israel cũng sẽ được lui tới thời điểm năm 2008.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi đường lối thuyết phục Israel chấp nhận Chính phủ Hamas và nối lại đàm phán hòa bình. Cùng ngày, các nhà hòa giải Trung Đông đã thông qua kế hoạch viện trợ tạm thời cho Palestine. Kế hoạch viện trợ tạm thời này sẽ kéo dài trong 3 tháng với sự tham gia của LHQ, Nga, Mỹ và EU

S.T
.
.