Khám phá bí ẩn tượng Nhân sư ở Ai Cập

Thứ Tư, 22/12/2004, 07:22

Trải qua 20 năm nghiên cứu, một nhóm nhà nghiên cứu hàng đầu về Ai Cập do Vassil Dobrev thuộc Học viện Khảo cổ Pháp ở Cairo lãnh đạo, đã đi đến kết luận, Nhân sư là tác phẩm về một Pharaon bị lãng quên.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, tượng Nhân sư đã được tạo ra hơn 4.500 năm trước bởi Djedefre, người anh cùng cha khác mẹ của Khafre và là con trai của Khufu, người cho xây dựng Kim tự tháp vĩ đại ở Giza.

Khi Djedefre kế vị Khufu làm Pharaon đã cho xây một tượng đài theo chân dung của cha mình nhằm thể hiện sự kính trọng đối với triều đại vua cha.

Nghiên cứu này của nhóm có tựa đề "Bí mật của tượng Nhân sư" đã được kênh 5 của Đài truyền hình Pháp phát sóng ngày 21/12

H.T.
.
.