Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72:

Lực lượng CAND hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết “còn Đảng, còn mình”

Thứ Tư, 28/12/2016, 13:10
“Công an nhân dân (CAND) phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ CAND phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết “Còn Đảng, còn mình” - đó là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Lễ khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, diễn ra tại Hà Nội, sáng 26-12-2016.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng CAND. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc.

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Tòa án nhân dân Tối cao; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội...

Về phía Bộ Công an, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn các tỉnh, thành phố; lãnh đạo làm công tác tham  mưu CAND...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016. Theo đó, kết quả nổi bật là chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; trật tự an toàn xã hội (TTATXH) có chuyển biến tích cực hơn; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tập trung chỉ đạo triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, điều tra khám phá nhanh một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm...

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND” (2001-2016), Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, công tác dân vận của lực lượng CAND đã đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, ngày càng củng cố thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân.

Trong công tác, chiến đấu, lực lượng CAND đã có 148.529 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, 11 đồng chí hy sinh anh dũng, 274 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định, khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2017 là: "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trên các mặt công tác trong năm qua. Đồng tình với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà lực lượng CAND đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Trước hết, cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh theo đúng nghĩa của cụm từ này. CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ CAND phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "Còn Đảng, còn mình".

“Phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, người chiến sĩ CAND; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy "tinh, gọn, mạnh", tạo điều kiện để các lực lượng thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, CAND phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia (ANQG), TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác bảo vệ Đảng; bảo vệ các cơ quan đầu não, không để sơ hở, không để kẻ địch, bọn phản động, phần tử xấu thâm nhập. Phát huy vai trò của cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng CAND cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển, đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực bảo đảm ANTT theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước...

Ngày 27-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 cũng vinh dự chào đón đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Với tư cách là nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng khi đến thăm và gặp mặt đông đủ các đồng chí đại biểu dự Hội nghị; đồng thời bày tỏ sự tri ân về quá trình dìu dắt, giúp đỡ của các thế hệ đàn anh đi trước, cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của các đồng chí trong quá trình công tác ở lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, (Khóa XI và Khóa XII) về xây dựng Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. “Lực lượng CAND là lực lượng chuyên chính, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ pháp luật, nên cần trong sạch, vững mạnh thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu; phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa” - Chủ tịch nước nêu rõ, đề nghị lực lượng Công an thực hiện tốt lời hứa với đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và Khóa XII) về xây dựng Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng CAND phát biểu đáp từ, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước những ý kiến chỉ đạo tâm huyết, sát sao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời khẳng định lực lượng CAND sẽ tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

“Lực lượng CAND xin hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, với đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANQG, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII), nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tham quan triển lãm ảnh “Vì bình yên cuộc sống” của Báo Công an nhân dân.


Trao tặng Huân chương Quân công cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và Thượng tướng Bùi Quang Bền, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

122 đơn vị, địa phương được khen thưởng

(Báo Công an nhân dân được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an)

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, toàn lực lượng CAND có 122 đơn vị, địa phương được khen thưởng; trong đó có 24 đơn vị, địa phương được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và 98 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng 24 Công an đơn vị, địa phương, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 98 Công an các đơn vị, địa phương.

Danh sách các đơn vị được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc:

1- Văn phòng Bộ Công an;

2- Thanh tra Bộ Công an;

3- Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

4- Cục Bảo vệ Chính trị II, Tổng cục An ninh;

5- Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông, Tổng cục An ninh;

6- Cục Chính trị Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát;

7- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Tổng cục Cảnh sát;

8- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát;

9- Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị CAND;

10- Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;

11- Cục B41, Tổng cục V;

12- Cục Chính trị Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp;

13- Công an TP Hà Nội;

14- Công an TP Đà Nẵng;

15- Công an tỉnh Lào Cai;

16- Công an tỉnh Bắc Giang;

17- Công an tỉnh Hưng Yên;

18- Công an tỉnh Thanh Hóa;

19- Công an tỉnh Nghệ An;

20- Công an tỉnh Lâm Đồng;

21- Công an tỉnh Khánh Hòa;

22- Công an tỉnh Bình Dương;

23- Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hồ Chí Minh;

24- Cục Tham mưu, Tác chiến Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh – Trang Dũng
.
.