Máy bay sử dụng năng lượng mặt trời

Thứ Hai, 23/05/2005, 07:18

Được đặt tên “Sức đẩy mặt trời”, chiếc máy bay sử dụng năng lượng mặt trời của nhà nghiên cứu không gian người Pháp Bernard Picard đã đạt đến kỷ lục bay liền 10 giờ mà không cần hạ cánh trong lần thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào ngày 22/3/2005 tại một hoang mạc ở Trung Phi.

Các cuộc bay thử nghiệm sẽ kéo dài đến cuối năm 2005 nhằm giúp Bernard Picard có thể cải tiến thêm chiếc “Sức đẩy mặt trời” nhằm chuẩn bị cho chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên dự kiến vào tháng 6/2006

Văn Hòa (Theo Hebdo Science)
.
.