Một trường hợp cần sự giúp đỡ

Thứ Ba, 29/03/2011, 11:35
Trần Văn Toán, 21 tuổi, là sinh viên năm thứ 3, Trường đại học Hùng Vương, Tp HCM, mắc phải hội chứng Brugada (Rối loạn nhịp tim). Toán vừa trải qua cuộc phẫu thuật đặt máy phá rung hỗ trợ nhịp tim tại Viện tim Tp HCM với chi phí lên tới 11.000USD (tương đương 230.000.000 triệu đồng)...

Để thanh toán khoản chi phí phẫu thuật này, gia đình em phải chạy vạy khắp nơi kể cả vay tiền bên ngoài với lãi suất cao.

Gia cảnh của Toán rất ngặt nghèo: 3 người trong gia đình em đều qua đời do bệnh tim; ba em mất năm 1992, chị gái mất năm 2006 lúc 24 tuổi và anh trai vừa mất trong năm 2010 lúc 25 tuổi. Mẹ em hàng ngày phải xoay vần với việc buôn bán tạp hóa nhỏ để có tiền chữa bệnh cho con. Vì vậy, rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp cậu sinh viên nghèo vượt qua nghịch cảnh và có thể tiếp tục con đường học tập.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển về gia đình em Trần Văn Toán tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; hoặc chuyển trực tiếp về nơi em đang ở trọ: 38/10 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhận (số ĐT liên lạc: 0986441555). VPĐD Chuyên đề ANTG tại Tp HCM, số 373D Nguyễn Trãi, Q.1, cũng sẽ là nơi tiếp nhận sự giúp đỡ của quý độc giả gần xa

PV
.
.