CHDCND Triều Tiên:

Muốn được đối xử như một quốc gia hạt nhân

Thứ Tư, 20/12/2006, 10:00
CHDCND Triều Tiên đã đưa ra yêu cầu kể trên tại cuộc đàm phán đa phương hôm 18/12.

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ Christopher Hill cho biết, ngày đàm phán đầu tiên không có gì bất ngờ và ông muốn hội đàm với phái đoàn CHDCND Triều Tiên nhưng Mỹ sẽ không bỏ đàm phán đa phương để gặp gỡ tay đôi với Bình Nhưỡng. Ông Christopher Hill cũng cảnh báo, nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an LHQ vẫn có hiệu lực cho đến khi CHDCND Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Được biết, các chuyên gia tài chính trong đoàn đàm phán của CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại Bắc Kinh (19/12) để có thể trong vài ngày tới Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc gặp song phương bàn về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định

C.T (Theo Xinhua/AFP)
.
.