Mỹ: 2/3 binh lính không muốn ra trận

Thứ Sáu, 04/08/2006, 09:45

2/3 binh lính thuộc lực lượng Bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ chưa sẵn sàng để tham gia chiến trận. Đây là báo cáo mới nhất được đưa ra ngày 3/8.

Cũng theo đó, 34 lữ đoàn thuộc lực lượng Bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ cần khoảng 21 tỷ USD để mua sắm quân trang, vũ khí. Hiện tại, có hơn 6.000 binh lính thuộc lực lượng này đang tham gia công tác bảo vệ ở 4 tỉnh biên giới miền Tây Nam nước Mỹ.

Tờ “Nước Mỹ ngày nay” đưa tin, không chỉ thành viên của lực lượng Bảo vệ an ninh quốc gia mà binh lính thuộc các binh chủng khác xem ra cũng rất thờ ơ với việc chiến đấu.

Sự thiếu hụt về quân số cộng thêm sự yếu kém về tinh thần chiến đấu của các binh lính đã buộc quân đội Mỹ phải tuyển dụng thêm cả những người đã quá tuổi quy định

.
.