Mỹ đe dọa không kích Iran bằng bom hạt nhân

Thứ Hai, 25/07/2005, 07:33

Mỹ đã lên kế hoạch cho việc tấn công các căn cứ quân sự Iran bằng bom hạt nhân. Philip Giradldi, một cựu sĩ quan cao cấp của Cơ quan tình báo Mỹ CIA, tiết lộ ngày 19/7.

Thông tin này đã trở thành điểm nóng của báo giới và tiếp tục khiến cho quan hệ Mỹ - Iran càng thêm căng thẳng. Tuy nhiên, những gì Philip Giradldi tiết lộ cũng không mang nhiều bất ngờ bởi trước đây báo chí Mỹ đã từng đưa tin về kế hoạch không kích Iran của Lầu Năm Góc.

Điểm đáng chú ý là vũ khí hạt nhân đã được đưa vào kế hoạch này như một biện pháp cần thiết trong khi nó là loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt, bị lên án, từng là cái cớ để Mỹ đánh Iraq và gây sự với Iran.

Philip Giradldi cho biết, nhiều sĩ quan thuộc lực lượng không quân Mỹ đều nhận thấy việc ném bom hạt nhân là quá dã man nhưng không ai dám lên tiếng phản đối trực tiếp vì sợ ảnh hưởng đến chức vị của mình. Hơn nữa, tham vọng của Washington còn là cả CHDCND Triều Tiên nhằm xóa sổ nốt 2 thành viên trong "trục ma quỷ"

H.C
.
.