NIGERIA: Hãng Shell lo sợ bị tấn công

Thứ Hai, 01/05/2006, 11:53

Phong trào giải phóng châu thổ Niger (Movement for the Emancipaton of the Niger Delta, MEND) tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của nước ngoài ở thành phố Varry thuộc châu thổ Niger, hôm 29-4. Tuy nhiên, đại diện của MEND nói thêm rằng, đây chỉ là đòn cảnh cáo tất cả các công ty dầu lửa nước ngoài đang hoạt động tại khu vực. Họ đòi người nước ngoài phải nhanh chóng thu hẹp hoạt động khai thác và chế biến dầu lửa ở châu thổ Niger, trao trả quyền kiểm soát ngành kinh tế vô cùng quan trọng này cho chính quyền địa phương. Mấy tháng gần đây MEND thường xuyên tổ chức tấn công các nhà máy lọc dầu, làm cho khối lượng xuất khẩu dầu từ khu vực này giảm ít nhất là 25%. Hãng dầu Royal Dutch Shell cho biết, nhân viên của họ đã từng bị MEND bắt cóc làm con tin, đường ống dẫn dầu của họ đã bị nổ bom mấy lần, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Theo lời đại diện hãng Shell, phong trào MEND muốn phân chia lại nguồn thu nhập từ dầu lửa, sao cho có lợi hơn cho các nước thuộc châu thổ Niger. Hãng Shell thừa nhận chính vì mối đe dọa đó nên họ đã ký một số thỏa thuận với MEND, cốt sao bớt rủi ro bị tấn công khủng bố, bảo đảm tính mạng của các nhân viên và lợi ích kinh tế

PV
.
.