Năm 2005 sẽ có nhiều thảm hoạ

Thứ Tư, 05/01/2005, 10:59

Ông T.G.Carpenter, Phó Chủ tịch bộ phận nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng của Viện Cato, cảnh báo thế giới sẽ trở nên nguy hiểm hơn với khả năng phát triển vũ khí hạt nhân và các vụ tấn công khủng bố. Ông nói: "Các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan hiện có đủ khả năng gây ra các vụ tấn công ở mọi nơi trên thế giới".

Tuy nhiên, theo ông Ted Galen Carpenter nền kinh tế thế giới năm 2005 sẽ tiếp tục phát triển. Kinh tế Mỹ cũng khá hơn so với mấy năm trước và Trung Quốc sẽ trở thành một nhân tố quan trọng hơn bao giờ hết trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Ông T.G.Carpenter nhấn mạnh thêm, nền kinh tế Nhật Bản đang trên đà hồi phục và kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) cũng cho thấy dấu hiệu của sự phát triển nhanh hơn so với năm qua. Bức tranh kinh tế toàn cầu 2005 này quả là một sự khích lệ lớn

Tú Anh
.
.