Nạn sao DVD lậu gây tổn thất mỗi năm 6,1 tỷ

Thứ Sáu, 05/05/2006, 14:00

Công trình nghiên cứu về nạn sao DVD lậu cho thấy, hàng năm thế giới tổn thất tới 6,1 tỷ USD, trong đó các nhà làm phim chịu thiệt hại nặng nề nhất.

DVD lậu được phát hành tran lan với giá rất rẻ, điều đó không chỉ làm giảm số người đến rạp xem chiếu bóng, mà còn giảm mạnh số lượng bán ra của các DVD có giấy phép.

Điều tra tại 28 nước sản xuất nhiều DVD nhất trên thế giới cho thấy, Mỹ mỗi năm mất 1,3 tỷ. Báo cáo của Cơ quan Cấp phép bản quyền Nga, được công bố hôm 3/5 cho thấy, Nga vẫn là một trong những nước tồn tại nạn sao băng đĩa lậu khá năng nề, 69% số DVD trôi nổi trên thị trường không có giấy phép. Cảnh sát Nga hôm 2/5 đã thu giữ tại một ổ sao băng lậu ở Tveri gần 1 triệu DVD.

Trung Quốc cũng là một địa chỉ có tỷ trọng lớn về DVD sao lậu, mặc dù chính quyền nước này đã ra sức ngăn chặn, thường xuyên tổ chức kiểm tra và trừng phạt rất nghiêm ngặt những kẻ vi phạm bản quyền trí tuệ

PV
.
.