Nasa sẽ trở lại Mặt trăng vào năm 2020

Thứ Ba, 20/09/2005, 21:54
4 nhà thiên văn học của NASA sẽ được đưa lên Mặt trăng vào năm 2020, trong một dự án với chi phí lên tới 104 tỷ USD. Người quản lý NASA, Tiến sĩ Michael Griffin cho biết, NASA sẽ thiết kế tên lửa thế hệ mới với công nghệ tiên tiến, giống loại Apollo đã được sử dụng trước đó để đưa tàu vũ trụ lên Mặt trăng.

Theo kế hoạch, tàu để phi hành đoàn sử dụng lên Mặt trăng có tên gọi là CEV sẽ được chuẩn bị sẵn sàng vào năm 2012 với kiểu dáng đẹp, diện tích to gấp 3 lần các tàu khác, có sức chứa ít nhất 4 người. Họ sẽ có một tuần nghiên cứu trên bề mặt Mặt trăng trước khi trở về Trái đất.

Trước đây, NASA đã nhiều lần đưa các nhà thiên văn học của mình lên Mặt trăng trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1972. Đến nay, đã có 12 nhà thiên văn học may mắn có cơ hội được đi dạo trên bề mặt Mặt trăng

Hoàng Hải (theo BBC)
.
.