Nền móng của một cộng đồng mới các quốc gia châu Mỹ
Sự ra đời của tổ chức này đã được công bố hôm thứ Ba 23/2/2010 vào lúc kết thúc cuộc họp với lời tuyên bố trịnh trọng của Tổng thống nước chủ nhà Felipe Calderon: "Chúng tôi đã quyết định thành lập Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribê (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe)”. Tổ chức này quy tụ tất cả các nước châu Mỹ, trừ Hoa Kỳ và
Nguyên thủ các quốc gia Mỹ Latinh và Caribê tại Cuộc họp thượng đỉnh vì sự thống nhất của Mỹ Latinh và Caribê. |
Tổng thống Brazil Lula da Silva đã nhận xét rằng ông không ngờ nó đã được thành lập một cách quá nhanh chóng. Ông nói: "Đây là một sự kiện lịch sử vĩ đại". Tổng thống Mexico Felipe Calderon đệm thêm: "Thời cơ của Mỹ Latinh và Caribê đã đến". Còn Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thì nói thẳng thừng rằng, đây là cơ hội để tống khứ ảnh hưởng của đế quốc Hoa Kỳ về mọi mặt. Việc thành lập tổ chức này vốn là do
Thông qua tổ chức này, các nước Mỹ Latinh và Caribê muốn có một tiếng nói chung trên các diễn đàn quốc tế, cũng như giải quyết những sự tranh chấp với nhau bằng đối thoại và tận dụng những dự án phát triển lâu dài để thúc đẩy sự hội nhập khu vực. Sự thống nhất mà các quốc gia này đang tìm đã được thể hiện ngay tức khắc bằng một loạt tuyên bố liên quan đến các vấn đề thời sự nóng bỏng.
Đầu tiên là tuyên bố về tình hình
Đối với sự tranh chấp giữa Argentina và Anh về các dự án thăm dò dầu hỏa ở quần đảo Malvinas (Falklands), cuộc họp Thượng đỉnh hoàn toàn nhất trí ủng hộ những quyền hợp pháp của Argentina về quần đảo này. Tổng thống của
Các vị nguyên thủ quốc gia của khu vực cũng tuyên bố cực lực bác bỏ sự cấm vận của Mỹ đối với
Đại diện vắng mặt đặc biệt đáng chú ý trong cuộc lễ trọng đại này của Mỹ Latinh và Caribê là Honduras, còn đang bầm dập vì cuộc khủng hoảng chính trị, hậu quả của cuộc đảo chính quân sự do Mỹ giật dây hồi tháng 7/2009, lật đổ Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya. Mặc dù
Ngày thứ Ba 23/2/2010, Nhóm Rio đã mở rộng bằng cách kết nạp các nước của Caricom (Cộng đồng Caribê). Từng thành viên một sẽ là thành viên của Cộng đồng mới. Kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch hai năm của mình, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã bàn giao cương vị này cho
Trong diễn văn nhậm chức của mình, Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet tuyên bố rằng Chile tiếp nhận trọng trách này vào thời điểm đánh dấu một khúc quanh của lịch sử thế giới. Bà nói: "Cộng đồng quốc tế đã từ bỏ cái ý tưởng về sự buông lỏng kinh tế, cái ý tưởng rằng thị trường hoàn toàn có khả năng tự điều chỉnh. Xin dẫn chứng bằng lời của nhà thơ người Mexico Octavio Paz, thị trường không có tình thương, cũng chẳng có lương tâm". Bà Bachelet hứa rằng cộng đồng Mỹ Latinh bảo đảm sẽ giúp vào việc tái thiết cho
Tên chính thức của tổ chức này sẽ được ấn định dứt khoát vào cuộc họp Thượng đỉnh năm 2011, tổ chức tại