Nga: Cơ quan An ninh phát giác Cảnh sát bán thẻ giả ra vào Điện Kremli

Thứ Sáu, 09/12/2005, 09:13

Chiến dịch bắt giữ một nhóm đối tượng trong đó có cả cảnh sát bán thẻ giả vào Điện Kremli vừa diễn ra ở Nga với sự phối hợp của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Viện Kiểm sát và Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, người cung cấp thông tin cho báo giới trong cuộc họp báo bất thường ngày 5/12 nhân chiến công này lại là đại diện của FSB, tổ chức rất hiếm khi xuất hiện với một sứ mệnh như thế. Từ trước tới nay, làm trong sạch nội bộ lực lượng Cảnh sát thường là "việc trong nhà" của Bộ Nội vụ Nga.

Nhóm cảnh sát biến chất lên tới 20 người đã tung ra thị trường khá nhiều loại giấy tờ giả có quyền năng đặc biệt. Theo lời Giám đốc Trung tâm quan hệ xã hội FSB Sergey Ignatchienko, mỗi một bộ giấy tờ giả này được bán với giá lên tới 200 nghìn USD. Trong đó không chỉ có những giấy ưu tiên đặc biệt để chủ sở hữu nó không cho phép khám xét phương tiện giao thông và hàng hóa trên xe, mà cả các biển số xe hơi màu xanh (của Bộ Nội vụ) và màu đỏ (dành cho giới ngoại giao), cùng các thẻ căn cước cán bộ của các cơ quan bảo vệ luật pháp, giấy thông hành giả vào Điện Kremli...

Điều đáng nói hơn là, tuy là giấy tờ giả nhưng được chế tạo hết sức tinh xảo, dựa trên những giấy tờ có thật của những người có thật và số xe có thật của những quan chức cao cấp ở các bộ, các ngành. Một bộ bảo bối như thế, nếu ở trong tay những chủ xe hơi ngoại quốc sang trọng, sẽ khiến cho bất cứ cảnh sát nào trên đường trông thấy là phải nể trọng ngay. Ngay cả nếu như Thanh tra giao thông vốn có quyền năng cao, khi dừng một xe hơi có bộ bảo bối này lại và nhìn thấy trong đó có cả giấy cho phép vào Điện Kremli thì cũng không dám "bẻ hành bẻ tỏi" bất cứ một điều gì đối với chủ nhân của nó.

Khách hàng mua các bộ giấy tờ trên chủ yếu là những băng đảng tội phạm có tổ chức, những kẻ đang bị truy nã và một số công dân nước ngoài. Trong quá trình điều tra đã phát hiện ra những công dân nước ngoài với bộ bảo bối trên, trong đó có cả giấy phép đi xe hơi qua những công trình mang ý nghĩa tối mật. Trong đội ngũ khách hàng còn có cả những người muốn tỏ ra mình gần gụi với chính quyền vì họ mua cả những giấy khen của Văn phòng Tổng thống có chữ ký giả của ông Vladimir Putin, cũng như giấy khen giả của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, cùng với các chứng minh giả của trợ lý các nghị sĩ, các trợ lý bộ trưởng...

Quá trình điều tra cho thấy, những giấy tờ giả trên được làm theo phương thức thủ công nhưng lại ở những xí nghiệp của Nhà nước. Nhóm tội phạm đã hoạt động trong một thời gian khá dài nhưng không bị phát hiện. Chỉ tới khi cơ quan an ninh Nga vào cuộc thì mọi sự mới trở nên sáng tỏ. Theo các nhà bình luận, điều này cho thấy, nếu sử dụng hai lực lượng này (An ninh và Cảnh sát) như những đối tác và đối trọng với nhau thì sẽ có hiệu quả hơn trong cuộc đấu tranh chống lại các tệ nạn trong cộng đồng bảo vệ luật pháp

Trọng Bình (Tổng hợp từ websites NEWSru, Nezavisimaia Gazeta)
.
.