Nga: Tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á

Thứ Ba, 20/09/2005, 21:56

Ngày 20/9, một đoàn tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã rời Vladivostok lên đường đi thăm các nước khu vực Đông - Nam á và tham gia cuộc tập chung với hải quân Ấn Độ.

Đoàn tàu này bao gồm chiến hạm tên lửa cận vệ "Varyag", các tàu chống tàu ngầm hạng nặng "Đô đốc Tributs" và "Đô đốc Panteleev", tàu chở dầu loại vừa "Pechenga" và tàu kéo trên biển "Kalar".

Theo nguồn tin của Văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương, điểm đến đầu tiên sẽ là cảng Vishakhapatnam của Ấn Độ. Đoàn tàu chiến của Nga sẽ tham gia cuộc tập chung với hải quân Ấn Độ trong thời gian từ ngày 17 đến 19/10. Sau đó sẽ lần lượt đến thăm các cảng của Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam (cảng Hải Phòng). Mục đích chính của chuyến thăm là phát triển các mối quan hệ quốc tế và góp phần củng cố sự ổn định ở khu vực châu á - Thái Bình Dương

P.V
.
.