Nga sản xuất một loạt tên lửa đạn đạo

Thứ Tư, 08/08/2007, 15:00
Tuyên bố của Đô đốc hải quân Vladimir Marossin đang khiến giới quân sự trên thế giới quan ngại bởi Nga đang bắt đầu sản xuất một loạt tên lửa đạn đạo Bulava-M có tầm bắn hơn 8.000 km và mang được 10 đầu đạn hạt nhân.

Được biết vụ bắn thử thành công vừa qua (tháng 6) là nhân tố quan trọng để Nga tiến hành công việc này và đây được coi là hành động nhằm chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang dự kiến triển khai tại Ba Lan và Czech.

Trước đó (cuối tháng 5/2007), Nga cũng đã thử thành công loại tên lửa xuyên lục địa mới RS-24.

Ông Vladimir Marossin cho biết, những cuộc bắn thử tên lửa tiếp theo sẽ được tiến hành trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư - Yuri Dolgoruky (Yuri Dolgorukii), loại vừa mới được hạ thủy từ tháng 4/2007.

Dự kiến, Nga sẽ thành lập một hạm đội với 8 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo Bulava và Bulava-M từ nay cho tới năm 2018

P.A.
.
.