Nga sẽ cương quyết hơn đối với các vụ án mang động cơ thù hằn dân tộc và cực đoan

Thứ Tư, 13/12/2006, 09:30
TTXVN dẫn nguồn tin hãng Interfax cho biết, ngày 11/12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các cơ quan chức năng Nga sẽ cương quyết hơn với các vụ án mang động cơ thù hằn dân tộc và liên quan tới chủ nghĩa cực đoan, quá khích.

Ông yêu cầu Chính phủ Nga nghiên cứu vấn đề trên và đưa ra giải pháp hợp lý. Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh với chủ nghĩa cực đoan. Ông đã ủy nhiệm cho Bộ trưởng Nội vụ Rashid Nurgaliev phối hợp với các bộ, ngành khác soạn thảo Chương trình liên quan tới các cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Nga dựa trên các biện pháp ngăn ngừa và đấu tranh với chủ nghĩa cực đoan

.
.