Ngày đất nước trọn niềm vui

Thứ Hai, 04/05/2015, 14:50
Bốn mươi năm trước, từng đoàn Quân Giải phóng rầm rập tiến về. Ngày nay, trong không khí hào hùng, oanh liệt khí thế non sông thu về một dải, nhân dân cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày lịch sử ấy.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo Đảng; Nhà nước; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng; Nhà nước; các đoàn khách quốc tế; lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đang diễu binh qua lễ đài.
Lực lượng nữ CSGT hùng dũng diễu binh qua lễ đài.

Điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, dựng xây đất nước sau ngày giải phóng miền Nam và sau 30 năm Đổi mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy cùng nhau phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo nền tảng vững chắc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Lực lượng an ninh.
Lực lượng cảnh sát.

Trong không khí tưng bừng, trang trọng, rợp bóng cờ bay, những đoàn quân hùng dũng của các lực lượng diễu binh, diễu hành qua lễ đài tạo thành một khối đoàn kết thể hiện sức mạnh ý chí của quân dân Việt Nam. Những khoảnh khắc  hùng dũng, hiên ngang của Lực lượng CAND được phóng viên ghi lại trong buổi lễ.

Các tầng lớp nhân dân đón mừng ngày lễ lớn. Ảnh: Trường Minh
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được giới báo chí và các hãng thông tấn nước ngoài đặc biệt quan tâm, đăng ký tham dự đưa tin về sự kiện.
Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ chào mừng ngày kỷ niệm tại TP HCM.
Minh Đức - Phú Lữ - Quang Trung
.
.