Ngày làm việc đầu tiên của Tổng Giám đốc WHO

Thứ Bảy, 06/01/2007, 08:30
Nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổ chức Y tế thế giới Margaret Chan đã chính thức nhận nhiệm vụ ngày 5/1.

Trong ngày làm việc đầu tiên của mình, nữ chuyên gia cúm gia cầm hàng đầu Hongkong rất bận rộn với hàng loạt những công việc còn dang dở mà người tiền nhiệm đã để lại. Bắt đầu ngày mới lúc 8h, 9h sáng, bà Margaret Chan đã có mặt tại văn phòng, thăm hỏi nhân viên và chuẩn bị cho bài phát biểu của mình. Là một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, Margaret Chan tuyên bố rằng, trong năm 2007, phòng ngừa, ngăn chặn dịch cúm gia cầm sẽ là nhiệm vụ quan trọng của WHO. Năm nay, WHO sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ thuốc men cho các quốc gia nghèo. Riêng ở khu vực châu Phi, vấn đề y tế cộng đồng cần được quan tâm hơn nữa với việc chữa trị, chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Cũng theo nhận định của nữ Tổng Giám đốc WHO thì chỉ trong vài tuần qua, dịch cúm gia cầm đã lan rộng và đó là một dấu hiệu xấu bởi virus H5N1 có thể sẽ biến thể thành virus H5N9, gây ra dịch cúm gia cầm ở người, lây lan giữa người và người. Buổi chiều, Margaret Chan đã thực hiện ngay những cuộc thị sát và làm việc với một nhóm chuyên gia y tế hàng đầu của WHO. Năm nay 59 tuổi, Margaret Chan được bầu làm Tổng Giám đốc WHO hồi tháng 11/2006 và sẽ mãn nhiệm vào ngày 30/6/2012

Phan Hiển
.
.